Cập nhật mới động đất 7,5 độ richter tại Nam Á

Một người bị thương được băng bó tại Pakistan.
Một người bị thương được băng bó tại Pakistan.
TPO - Tính đến sáng 27/10, trận động đất mạnh 7,5 độ richter tại Nam Á đã khiến hơn 280 người chết. Cảnh hoảng loạn, đổ nát, tang thương bao trùm khắp nơi. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng.

Theo Reuters, số người thiệt mạng và bị thương trong vụ động đất mạnh 7,5 độ richter ở Nam Á lên đến hơn 1.000 người, con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao.

Theo thông tin từ cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,5 độ richter ở vùng núi Hindukush, Đông Bắc Afghanistan với tâm chấn cách Thủ đô Kabul 254 km và ở độ sâu 213 km, làm rung chuyển Thủ đô Kabul (Pakistan), Thủ đô Islamabad (Afghanistan) và New Delhi (Ấn Độ).

Phần lớn số thương vong đã được báo cáo từ Pakistan với khoảng 214 người đã thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương. Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do nằm gần tâm chấn với số người thiệt mạng lên đến 146 người và có 589 người bị thương.

Theo cơ quan quản lý thảm họa Pakistan, cảnh tượng đổ nát ở khắp mọi nơi, nhiều người vẫn bị chôn vùi và số thương vong vẫn tiếp tục tăng. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã rút ngắn chuyến công du nước ngoài và trở về nước.

Tại Afghanistan, giới chức nước này cho biết, ít nhất 63 người được xác nhận đã chết và hàng trăm người bị thương. Đau lòng nhất là việc 12 nữ sinh trung học tuổi từ 10-15 đã thiệt mạng và 35 học sinh khác bị thương do giẫm đạp để chạy thoát khỏi ngôi trường tại TP Taloquan, tỉnh Takhar.

Nhiều khu vực của Afghanistan lực lượng cứu hộ khó tiếp cận vì mối đe doạ từ phiến quân Taliban lợi dụng hoảng loạn nổi dậy.

“Báo cáo ban đầu cho thấy, có thiệt hại lớn về người và của ở Badakhshan, Takhar, Nangarhar, Kunar và các khu vực khác. Con số chính xác chưa được thống kê vì đường dây điện thoại và hệ thống lien lạc đã bị cắt đứt”,  một quan chức Afghanistan cho biết.

Rung chấn cũng được cảm nhận ở thủ đô New Delhi, miền bắc Ấn Độ khi hàng trăm người hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà. Hình ảnh từ truyền thông cho thấy, người dân hoảng hốt bấu víu vào cột bên đường, thậm chí là bò dưới đường để trụ vững trong lúc mặt đất rung chuyển mạnh. Hiện chưa có trường hợp tử vong đã được báo cáo ở Ấn Độ.

Trên trane Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, sắn sàng giúp đỡ Afghanistan và Pakistan nếu có yêu cầu.

Khu vực Nam Á thường xuyên xảy ra động đất. Năm 2005, một trận động đất cường độ 7,6 độ richter ở Kashmir (Pakistan) đã khiến hơn 75.000 người chết. Tháng 4 năm ngoái, một trận động đất tại Nepal khiến 9.000 người thiệt mạng và khoảng 900.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. 

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.