Catalonia đe dọa độc lập nếu Tây Ban Nha ngừng quyền tự trị

Catalonia đe dọa độc lập nếu Tây Ban Nha ngừng quyền tự trị
TPO - Theo lãnh đạo khu vực, Catalonia sẽ đẩy nhanh tiến trình tuyên bố độc lập nếu đàm phán với chính quyền Madrid thất bại.
Catalonia đe dọa độc lập nếu Tây Ban Nha ngừng quyền tự trị ảnh 1

Lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters

“Nếu chính phủ tiếp tục cản trở đối thoại và tiếp tục cuộc đàn áp, chính quyền Catalonia có thể tiến hành, vào thời điểm thích hợp, bỏ phiếu về một tuyên bố độc lập chính thức”, lãnh đạo xứ Catalonia Carles Puigdemont nhấn mạnh trong bức thư thứ hai gửi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vào ngày 19/10.

Trong thư, ông Puigdemont nhắc lại cam kết đối thoại của ông, và nói thêm, việc đình chỉ tuyên bố độc lập trước đó vẫn còn hiệu lực.

Tuyên bố trên được đưa ra vài phút trước khi quan chức Tây Ban nha cảnh báo, nếu Catalonia vẫn tiếp tục ý định tuyên bố độc lập, chính phủ trung ương có thể sẽ viện dẫn Điều 155 trong Hiến pháp và thu hồi quyền tự trị của khu vực.

“Chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục quy định tại Điều 155 của Hiến pháp để thu hồi tính hợp pháp của quyền tự trị ở Catalan”, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha cũng đã kêu gọi một cuộc họp nội các đặc biệt để quyết định số phận của quyền tự trị tại Catalonia. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy (21/10) tới và nhiều khả năng sẽ tổ chức bỏ phiếu.

Trước đó, hôm 10/10, ông Puigdemont đã ký văn bản tuyên bố độc lập Catalonia khỏi Tây Ban Nha sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10, bất chấp sự phản đối từ Madrid. Tuy nhiên, quyết định trên đã bị đình chỉ ngay sau đó, vì lãnh đạo khu vực vẫn hy vọng vào đàm phán hòa bình với chính quyền trung ương.

Thủ tướng Rajoy sau đó đã đặt ra cho ông Puigdemont thời hạn cuối cùng vào thứ Hai (16/10) để làm rõ vị trí của Catalonia, kèm theo cảnh báo về việc thu hồi quyền tự trị.

Đáp ứng yêu cầu, ông Puigdemont đã gửi một lá thư tới Thủ tướng Tây Ban Nha, trong đó cho biết, ông không đưa ra lời giải thích nào liên quan đến vấn đề này.

Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala đánh giá, phản hồi trên là "không hợp lệ", đồng thời tuyên bố, Puigdemont có "cơ hội để bắt đầu giải quyết tình trạng này" cho đến thứ Năm (19/10).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG