Cathay Pacific dừng bay qua biển Caspian để 'né' tên lửa Nga

Cathay Pacific dừng bay qua biển Caspian để 'né' tên lửa Nga
TPO - Hãng hàng không lớn nhất của Hồng Kông – Trung Quốc Cathay Pacific đã bắt đầu dừng các chuyến bay thương mại qua Iran và biển Caspian do lo ngại việc Nga phóng tên lửa hành trình từ biển vào mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria.

Hãng Lenta sáng nay 14/10 dẫn tờ South China Morning Post cho biết, Cathay Pacific đã bắt đầu dừng các chuyến bay thương mại qua Iran và Biển Caspian.

Theo thông báo của Cathay Pacific, quyết định của hãng hàng không lớn nhất Hồng Kông – Trung Quốc căn cứ theo cảnh báo của Cơ quan điều hành hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đưa ra sau khi Nga hôm 7/10 phóng tên lửa từ tàu chiến ở biển Caspian tấn công phần tử khủng bố IS ở Syria.

Trước Cathay Pacific, một số hãng hàng không, trong đó có Air France (Pháp), từ ngày 12/10 đã bắt đầu thay đổi đường bay tránh những khu vực trên.

British Airways (Anh) không tiết lộ có đổi đường bay hay không nhưng nhấn mạnh “không bao giờ để máy bay hoạt động trên không nếu nhận thấy không an toàn”.

Hãng này cho biết thường xuyên liên lạc với chính phủ và các cơ quan an ninh để cập nhật tình hình. Thông tin trên mạng cho thấy các chuyến bay của British Airways vẫn qua biển Caspian hôm 12/10.

Hồi cuối tuần trước, EASA ra cảnh báo an toàn bay sau việc Nga phóng tên lửa từ tàu chiến ở biển Caspian.

“Trước khi tới Syria, tên lửa cần phải bay qua biển Caspian, Iran và Iraq, phía dưới các lộ trình bay được phi cơ thương mại sử dụng”, thông báo từ EASA cho biết.

Cơ quan an toàn hàng không Liên Hợp Quốc tiếp đó cũng đã gửi thư đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hỏi về những mối đe dọa tiềm ẩn với hàng không dân dụng.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".