Cậu bé hơn 1 tuổi phạm tội giết người?

TP - Trong danh sách 115 bị can bị kết án tù chung thân do tòa án quân sự ở Cairo (Ai Cập) vừa công bố, có tên cậu bé Ahmed Mansour Karni, gần 4 tuổi. 

Trong phiên tòa vắng mặt này, Ahmed đã bị cáo buộc giết 4 người, có ý định giết 8 người, phá hoại tài sản quốc gia và đe dọa các nhân viên cảnh sát khi tham gia bạo loạn hồi đầu năm 2014. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hành vi phạm tội này đều xảy ra khi cậu bé mới hơn 1 tuổi.

Cậu bé hơn 1 tuổi phạm tội giết người? ảnh 1

Luật sư của cậu bé đã trình cho tòa giấy khai sinh ghi rõ cậu bé sinh tháng 9 năm 2012 . Tuy nhiên, tòa án không  chấp nhận tờ giấy khai sinh này và cũng không thừa nhận sai sót. Một luật sư khác cho biết: “Điều này cho thấy, thẩm phán không hề đọc hồ sơ vụ án”.

Theo Theo The Independent
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.