Cầu trăm triệu USD sập, nhiều xe tải nát vụn

Cầu sập, xe tải nát vụn
Cầu sập, xe tải nát vụn
TPO- Sáng sớm nay, 24-8, một đoạn của cây cầu trị giá triệu đô phía đông bắc Trung Quốc bị sập làm bốn xe tải rơi từ độ cao 30m xuống đất và nát vụn. Ba người thiệt mạng, năm người bị thương.

Ông Sun Qingde - Phó giám đốc ủy ban xây dựng của thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) cho biết, 5h30 sáng nay, một đoạn cầu Yangmingtan dài 3,5km nghiêng về một bên và đổ sập. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lập tức.

Cầu trăm triệu USD sập, nhiều xe tải nát vụn ảnh 1

Theo Tân Hoa Xã, cầu sập, nhiều xe tải rơi xuống đất. Xung quanh là đống đổ nát, mảnh kính vụn và máu.

Cầu Yangmingtan mới thông xe (tám làn xe) vào tháng 11 năm ngoái, có tổng chiều dài 15.42km, bắc qua sông Tùng Hoa ở Cáp Nhĩ Tân. Đây được coi là cây cầu dài nhất ở phía bắc Trung Quốc.

Truyền thông địa phương cho hay, chi phí xây dựng cầu khoảng 296 triệu USD.

Công trình do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc thi công. Đây là cây cầu thứ ba bắc qua sông Tùng Hoa trong vòng bốn năm qua.

Cầu trăm triệu USD sập, nhiều xe tải nát vụn ảnh 2

Kể từ tháng bảy năm ngoái, ít nhất sáu cầu lớn bị sập ở Trung Quốc. Trước đó, một cây cầu ở Bắc Kinh và phía đông thành phố Hàng Châu cũng bị sập.

Xây dựng kém chất lượng và tình trạng quá tải được cho là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ sập cầu.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.