CH Czech trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga

CH Czech trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga
TPO - Hãng thông tấn CTK của Cộng hoà Czech đưa tin, chính phủ nước này đã quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, vì bị tình nghi làm gián điệp.

Giới chức tình báo Cộng hoà Czech cho biết, họ đã nhận được thông tin cho rằng, cả hai nhà ngoại giao mới bị trục xuất trên đều “đang làm việc cho mật vụ Nga”.

Nói cách khác, họ bị tình nghi là đã đến Cộng hoà Czech với mục đích làm gián điệp, khai thác những thông tin an ninh mật nước này.

Hãng thông tấn CTK tiết lộ, một trong hai nhà ngoại gia Nga bị trục xuất hiện đang là phó tuỳ viên quân sự.

Tới thời điểm này, Thủ tướng Cộng hoà Czech vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về báo cáo trên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov đã lên án quyết định trục xuất này và cho rằng đây là một “hành động mang tính khiêu khích”.

Tuy nhiên, ông Lavrov không cho biết liệu Nga có kế hoạch đưa ra hành động đáp trả nào hay không.

Thu Thảo
Tổng hợp RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.