CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết

CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết
TPO - 116 chiếc ô tô đã bất ngờ đâm vào nhau trên đường cao tốc E50 nối Thủ đô Praha với thành phố Brno. Chừng 20.000 con người đã bị mắc kẹt trên một quãng đường dài khoảng 100 km chật cứng xe cộ đâm nhau.
CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 1
116 ô tô đã lao vào nhau vì đường quá trơn (Bild)

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 20/3 theo giờ địa phương.

Một cơn bão tuyết đã bất ngờ đổ xuống là nguyên nhân dẫn đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại CH Séc, đường trơn và tầm nhìn hạn chế đã làm cho tất cả 116 chiếc xe lao vào nhau. May mắn là không có ai tử vong, nhưng có 30 người bị thương trong đó 6 người bị thương nặng. Tất cả đã được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng và xe cứu thương.

E50 là tuyến đường cao tốc huyết mạch nối thủ đô Praha với thành phố Brno, tuyến đường dài 200 km này đã bị tê liệt hoàn toàn trên suốt cung đường khoảng 100 km.

Theo dự đoán của lực lượng cứu hộ thì đã có khoảng 20.000 người bị mắc kẹt trong xe của họ. Tất cả đã được cung cấp đồ uống nóng và chăn ấm.

Được biết, đây là một trong những vụ TNGT lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn thì một vài ngày tới vẫn có thể xảy ra các vụ bão tuyết khác, mọi người cần thận trọng.

Lê Quân
Theo Bild

Một số hình ảnh vụ tai nạn (Ảnh : Bild)

CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 2
CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 3
CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 4
CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 5
CH Séc: 116 ô tô đâm nhau vì bão tuyết ảnh 6
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.