CH Séc: Bỏ ngày Quốc tế Lao động, Phụ nữ?

CH Séc: Bỏ ngày Quốc tế Lao động, Phụ nữ?
TPO - Các nghị sĩ Thượng viện phe ODS trong Uỷ ban Hiến pháp - Luật pháp Thượng nghị viện đưa ra đề nghị ngày 1/5 sẽ là ngày làm việc bình thường.
CH Séc: Bỏ ngày Quốc tế Lao động, Phụ nữ? ảnh 1

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ "tàn dư, thừa và không cần thiết" - Thượng nghị sĩ ODS Jiří Žák nói với phóng viên hãng thông tấn ČTK.

Trong đề nghị sửa đổi luật về các ngày quốc lễ mà Thượng nghị sĩ Mertin Mejstřík (đại diện cho tổ chức Con đường thay đổi) đã từng đưa ra, muốn thay thế ngày Quốc tế Phụ nữ bằng ngày Người mẹ (rơi vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm). Thượng nghị viện còn có một lựa chọn nữa, là đưa ngày Người mẹ vào danh sách quốc lễ.

Nhưng phiên họp Thượng viện đã trả lại Uỷ ban Hiến pháp - Luật pháp các dự nghị này. Nghĩa là tạm thời danh sách các ngày quốc lễ của CH Séc vẫn chưa có gì thay đổi.

David Nguyen
Từ CH Séc

MỚI - NÓNG