Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con

TPO - Một mình vác theo 200kg quà quê, ông Wang (64 tuổi) đã phải đi qua 2 tỉnh, đổi phương tiện năm lần bảy lượt mất hơn 10 tiếng mới có thể đến được nơi vợ con đang sinh sống.
Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 1

Theo Sina, ông Wang hiện đang sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nhưng vợ và con trai lại sống tại tỉnh Hồ Nam, cách đó hơn 400km. Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 2

Hành trình đi gặp vợ con của ông Wang kéo dài tới 10 tiếng, bắt đầu từ sáng sớm. Đầu tiên, ông Wang phải bắt xe bus, sau đó đi tàu, rồi thêm vài lần đổi phương tiện nữa mới tới nơi. Ảnh: Sina 

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 3 Hành lí của ông Wang nặng khoảng 200kg, trong đó chủ yếu là quà quê cho vợ và con trai. Ảnh: Sina
Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 4

Khi được những người ngồi cùng xe hỏi vì sao không đi taxi thay vì xe bus, ông Wang cười và nói: “Tôi muốn tiết kiện cho cháu tôi. Nó sắp đi du học nên rất cần tiền.” Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 5

Trong suốt hành trình, ông Wang hầu như đều một mình xoay xở với đống hành lí, thay vì nhờ sự giúp đỡ của người khác. Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 6

Cụ Wang không thông báo về chuyến đi của mình với người thân vì không muốn phiền vợ con. Ông không gọi con trai đến đón ở ga tàu mà tự bắt xe bus đến gần nơi con trai ở. Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 7

Sau vài phút đứng chờ ở bến xe bus, ông Wang mừng mừng tủi tủi khi nhìn thấy vợ và con trai dắt xe đạp chạy đến. Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 8

“Tôi hơi mệt, nhưng nhìn thấy vợ con là tôi vui rồi”, ông Wang nói. Ảnh: Sina

Cha già âm thầm vác 2 tạ quà quê, đi hơn 400km để đoàn tụ với vợ con ảnh 9

Ảnh: Sina

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.