Cha ứng viên Le Pen ‘chê’ chiến dịch tranh cử của con gái

Ông Jean-Marie Le Pen (88 tuổi), cha của ứng viên Tổng thống Pháp năm 2017 Marine Le Pen. Ảnh: EPA
Ông Jean-Marie Le Pen (88 tuổi), cha của ứng viên Tổng thống Pháp năm 2017 Marine Le Pen. Ảnh: EPA
TPO - Ông Jean-Marie Le Pen - cựu chiến binh Pháp, người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia cho rằng bà Marine Le Pen nên “cởi mở và hung hăng hơn” trong khi tranh cử. Thậm chí, ông Le Pen còn khuyến khích con gái nên học tập Tổng thống Donald Trump.  

Hôm qua, 25/4, ông Jean-Marie Le Pen (88 tuổi) – cha của ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen đã đưa ra những bình luận không mấy tích cực về chiến dịch tranh cử của con gái trên đài phát thanh RTL.

Jean-Marie Le Pen nói: “Tôi nghĩ rằng Marine Le Pen đang quá nhún nhường. Nếu ở vị trí đó, tôi sẽ xây dựng một chiến dịch tranh cử giống Tổng thống Mỹ Donald Trump, cởi mở hơn và thậm chí là hung hăng hơn nhằm vào những người đang chịu trách nhiệm về sự suy thoái của nước Pháp”.

Jean-Marie Le Pen từng là một cựu chiến binh và là người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (FN). Năm 2002, ông đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi vượt qua vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp và bước vào vòng 2 để đối đầu với Jacques Chirac. Nhưng cuối cùng đã không giành được chiến thắng.

Đảng FN của ông Le Pen nổi tiếng với tư tưởng chống nhập cư, chủ trương nước Pháp nên tách khỏi EU và từ bỏ đồng tiền chung châu Âu.

Năm 2011, bà Marine Le Pen tiếp quản vị trí lãnh đạo FN từ cha với quyết tâm xây dựng hình ảnh đảng FN gần gũi hơn với công chúng.

Năm 2015, bà Le Pen khai trừ cha khỏi đảng vì thường xuyên đưa ra những tuyên bố bài ngoại và bài Do thái.

Hôm 24/4, bà Marine Le Pen đã tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia để tập trung hoàn toàn vào vòng hai của cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp.

Động thái này cho thấy bà Le Pen đang nỗ lực thoát khỏi cái bóng của FN và mở rộng tầm ảnh hưởng đến các cử tri ủng hộ nhiều quan điểm chính trị khác nhau.

Tuy nhiên, bà Le Pen vẫn luôn kiên định với quan điểm cắt giảm số lượng người nhập cư và trục xuất những người tình nghi liên quan đến khủng bố.

Ở vòng một của cuộc bầu cử, bà Marine Le Pen đã nhận được 7,6 triệu phiếu – kết quả cao nhất mà một ứng cử viên đảng FN từng đạt được trong lịch sử.

Ngày 7/5 tới, bà Le Pen và ông Emmanuel Macron của phong trào Tiến lên sẽ chính thức bước vào vòng bỏ phiếu lần 2 để chọn người trở thành chủ nhân điện Elysée.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG