Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người

Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người
TPO - Ít nhất 33 hành khách bị thương khi một kẻ đổ dầu xuống sàn xe buýt chở theo 80 hành khách và châm lửa đốt tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 5/7. Cảnh sát Trung Quốc cho biết vụ việc trên có thể liên quan tới hành động khủng bố.

Đa phần hành khách trên chiếc xe là khách du lịch từ các tỉnh và thành phố khác. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe chở theo 80 người, 33 người (trong đó có 3 trẻ em) bị thương.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến các hành khách đều hoảng loạn tìm cách trốn thoát. Nhiều người kịp thoát thân trong khi nhiều người khác vẫn mắc kẹt bên trong.

Một chiếc camera giám sát trên xe đã ghi lại đoạn video về vụ việc trên. Cảnh sát cho biết, nghi phạm là một trong số những người bị thương nặng nhất bởi tên này cũng bị mắc kẹt trong xe. Một lái xe khác gần đó đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Một vài người đi đường gần đó đập vỡ cửa xe để giúp các hành khách chạy thoát ra ngoài. Hiện, những người bị thương vẫn đang được điều trị.

Theo Tân Hoa Xã hôm 8/7, nghi phạm được xác định là Bao Laixu, 34 tuổi, đến từ tỉnh Cam Túc. Laixu đến sống tại tỉnh Chiết Giang trong vài năm gần đây nhưng không cư trú cố định.  Chất dễ cháy trong vụ hỏa hoạn được xác định là dầu chuối.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra động cơ của nghi phạm, chúng tôi nghi ngờ hành động này có liên quan tới khủng bố. Theo camera giám sát, nghi phạm lên xe trước giờ cao điểm buổi chiều. Nghi phạm vẫn đang bị thương nặng nên chưa thể thẩm vấn”, De Chuang, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Một số hình ảnh vụ hỏa hoạn:

Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người ảnh 1
Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người ảnh 2
Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người ảnh 3
Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người ảnh 4
Châm lửa đốt cháy xe bus chở hơn 80 người ảnh 5
Theo Dailymail, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.