Chấn động: Máy bay Indonesia gặp nạn bị hỏng đồng hồ vận tốc bay

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các nhà điều tra Indonesia vừa cho biết đồng hồ vận tốc bay của máy bay Boeing 737 MAX gặp nạn đã bị hỏng từ bốn chuyến bay trước đó. Tuy nhiên hãng sản xuất máy bay cho rằng cần kiểm tra toàn diện chiếc máy bay.

Thiệt hại của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển khiến toàn bộ 189 hành khách thiệt mạng, đã được hé lộ sau khi dữ liệu được giải mã, theo Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Indonesia Soerjanto Tjahjono tiết lộ với báo chí vào hôm qua 5/11.

cơ quan này cũng yêu cầu hãng máy bay Boeing và cơ quan thẩm quyền Mỹ hành động để ngăn ngừa những tai nạn của dòng máy bay này trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành tạm quyền của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Dan Elwell cho biết, các bên có liên quan đã cử đội ngũ chuyên gia đến Indonesia theo yêu cầu của chính phủ nước này.

"Mỗi công việc của FAA đều tập trung tìm ra nguyên nhân tai nạn, do vậy tôi mong các bên hết sức bình tĩnh, cho đến khi chúng tôi có kết quả sau khi điều tra", ông Elwell phát biểu tại Washington.

Trong một diễn biến khác, các nhà điều tra đã bảo mật mọi báo cáo về tốc độ bay của máy bay gặp nạn. FAA cho biết, cơ quan không nhận được báo cáo nào về các vấn đề tốc độ của máy bay Indonesia. Vấn đề cũng trở nên khó xác định, liệu trục trặc phải do máy móc hay việc duy trì độ ổn định có vấn đề.

Vụ tai nạn máy bay của hãng Lion Air, Indonesia là vụ đầu tiên liên quan đến một loại máy bay cụ thể, mà hãng này mới ra mắt chỉ mới từ năm ngoái.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG