Chặn đứng âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Áo

Chặn đứng âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Áo
TPO - Hôm qua, cảnh sát Áo cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đã có âm mưu đánh bom đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Vienna, Áo.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Áo Michaela Raz cho biết, nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi, gốc Bosnia, đang cư trú tại tỉnh miền bắc Áo Lower Austria.

Theo các nhân chứng, nghi phạm đã bỏ chạy sau khi bị máy dò kim loại tại cổng vào đại sứ quán Mỹ báo động.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát sở tại đã được huy động và kẻ tình nghi đã bị bắt giữ vào lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương-khoảng 10 giờ GMT).

Khám xét chiếc túi được bỏ lại tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy nhiều lựu đạn và đinh. Cảnh sát đã ngay lập tức phong toả khu vực xung quanh đại sứ quán Mỹ tại đường Boltzmanngasse để tiếp tục làm rõ sự việc.

Hiện nay, kẻ tình nghi đang được thẩm vấn tại sở cảnh sát tại thủ đô Vienna, Áo. Còn chiếc túi chứa chất nổ đang được các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá mức độ nguy hiểm.

Linh Huy
Theo BBC, FoxNews

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".