Chân dung ‘Góa phụ Trắng’ đào tạo đội nữ đánh bom tự sát IS

Góa phụ Trắng Samantha Lewthwaite
Góa phụ Trắng Samantha Lewthwaite
TPO - Theo Dailymail, Samantha Lewthwaite, người Anh theo đạo Hồi, mệnh danh “Góa phụ Trắng” là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), chuyên giám sát và đào tạo đội nữ đánh bom tự sát cho tổ chức này.

Samanthan Lewthwaite, 30 tuổi, đến từ Aylesbury, Buckinghamshire, đang lẩn trốn lệnh truy nã của Kenya suốt hơn 2 năm qua, được cho là có liên quannhiều âm mưu khủng bố ở Đông Phi.

Lewthwaite có 4 người con, chồng là Jermaine Lindsay, một trong số những kẻ đánh bom tự sát ngày 7/7/2005 ở London khiến 56 người thiệt mạng. Lewthwaite cũng bị buộc tội lên kế hoạch cho chiến dịch đánh bom trên khắp Kenya năm 2011.

Hiện Lewthwaite có nhiệm vụ giám sát việc đào tạo phụ nữ tại các trụ sở của IS, cũng như dạy các chiến binh cách sử dụng phương tiện truyền thông ở phương tây. Theo Daily Star, phụ nữ này được đánh giá “Người đặc biệt”.

Tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết: “Có nhiều báo cáo đề cập một phụ nữ gia nhập IS sau khi kết hôn với chiến binh thánh chiến tử vì đạo và bà có liên quan các vụ tấn công ở châu Phi. IS có rất nhiều chiến binh, nhưng họ thiếu người hiểu biết thực sự về cách vận dụng truyền thông phương tây và đây chính là thế mạnh của Lewthwaite”’.

Lewthwaite còn được đánh giá là phiên bản nữ của Joseph Goebbels (Bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã dưới thời Adolf Hitler).

Cũng theo Dailymail, Lewthwaite chuyển sang đạo Hồi ở tuổi 17, là nhà tuyển dụng chính cho tổ chức khủng bố Al Qaeda ở Đông Phi và là người phát ngôn chính thức của nhóm khủng bố Al Shabaab.

Nhóm này từng nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công ở Kenya, trong đó có vụ khủng bố trung tâm mua sắm Westgate Nairobi năm ngoái, khiến 67 người thiệt mạng.

Lewthwaite thậm chí còn làm thơ ca ngợi trùm khủng bố Osama bin Laden, theo tập tin máy tính cảnh sát thu giữ được tại nhà riêng của bà ở Mombasa.

Bị Interpol truy nã gắt gao từ ngày 25/9/2013, đến nay, Lewthwaite vẫn chưa bị bắt. Trong một tuyên bố, Chánh Thanh tra Cảnh sát Abednego Kilonzo của Kenya cho biết, Lewthwaite liên tục thay đổi hình dạng, tên và vị trí khi lẩn trốn khiến lực lượng chức năng rất khó phát hiện.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG