Chân dung thủ lĩnh IS từng dự lớp huấn luyện đặc nhiệm Mỹ

Tên Omar al-Shishani nổi tiếng vố bô ria màu đỏ là một trong những thủ lĩnh khét tiếng của IS.
Tên Omar al-Shishani nổi tiếng vố bô ria màu đỏ là một trong những thủ lĩnh khét tiếng của IS.
Thủ lĩnh Omar al-Shishani của phiến quân IS từng là "ngôi sao" trong khóa huấn luyện của đặc nhiệm Mỹ.

Tên Shishani, thủ lĩnh IS, từng xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng những chiếc xe bọc thép Humvee của quân đội Mỹ đã bị phiến quân IS đánh cắp sau khi lực lượng khủng bố này giành quyền kiểm soát thành phố Mosul, miền bắc Iraq. Những chiếc xe này sau đó đã được IS đưa về Syria.

Shishani còn là nhân vật quan trọng góp phần lớn vào chiến thắng vang dội trong chiến dịch quân sự của IS tại Syria cũng như ở phía tây Iraq đồng thời đưa lưc lượng này mở rộng địa bàn tiến vào Baghdad.

Ngoài thủ lĩnh tối cáo Abu Bakr al-Baghdadi, cựu đặc công nổi tiếng với bộ ria màu đỏ Omar al-Shishani trở thành một trong những nhân vật không sợ lộ mặt và có thế lực lớn trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Chính quãng thời gian tham gia chiến đấu trong quân ngũ đã giúp Shishani tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Theo đó, Shishani, người dân tộc Chechen, đã dành nhiều năm tham gia các chiến dịch quân sự chống lại Nga và sau đó trở thành binh sĩ trong quân đội Georgia. Trong bốn năm quân ngũ từ 2006 – 2010, đơn vị chiến đấu của Shishani đã trải qua một vài khóa huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

“Hắn là một chiến binh cừ khôi ngay từ những ngày đầu tiên và ai cũng biết hắn là một ngôi sao. Chúng tôi đã được các lực lượng đặc nhiệm Mỹ huấn luyện và Shishani là một học sinh xuất sắc”, tờ Business Insider dẫn lời một cựu đặc công giấu tên hiện vẫn đang hoạt động trong quân đội Georgia.

“Chúng tôi đã đào tạo hắn một cách bài bản và nhận được nhiều bài học kinh nghiệm từ Mỹ. Thực tế, lý do duy nhất khiến hắn không tới Iraq để chiến đấu với quân đội Mỹ là vì chúng tôi cần những kỹ năng hắn đã được học để phục vụ cho quân đội Georgia”, một quan chức quốc phòng Georgia giấu tên chia sẻ về Shishani.

Năm 2008, thời điểm Nga và Georgia xảy ra xung đội ở tỉnh Nam Ossetia, Shishani được xem như một chiến binh ngôi sao. Mặc dù Nga nhanh chóng giành chiến thắng, nhưng Shishani và đơn vị đặc nhiệm của hắn đã gây thiệt hại không nhỏ cho các lực lượng quân sự Nga như làm bị thương người đứng đầu đơn vị 58 của Nga.

Tuy nhiên, sau đó Shishani đã bị thất sủng và bị quân đội Georgia cầm tù trong 15 tháng vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Tới năm 2012, sau thời gian ngồi tù, Shishani đã rời khỏi Georgia và tới Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thời tham chiến chống lại quân đội Nga ở Caucasus cùng khoảng thời gian trước và sau khi tham gia các khóa huấn luyện của quân đội Mỹ được xem là chìa khóa giúp Shishani xây dựng đường lối chiến đấu và phong cách chỉ huy cho riêng mình.

“Shishani là một trong những tướng chỉ huy đặc biệt của tổ chức khủng bố IS. Hắn chiến đấu giống như một chiến binh nổi dậy. Hắn sử dụng nhiều chiến thuật cùng một lúc ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq nhưng chỉ điều động một lực lượng ít binh sĩ và chú trọng tới tốc độ chiến đấu cũng như sự nhanh nhẹn”, ông Daveed Gartenstein-Ross, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Quốc phòng dân chủ nói.

“Hắn thường tấn công nhiều mục tiêu trong cùng một ngày và tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng để tiêu diệt đối phương là lực lượng an ninh Iraq hoặc Sahwa, tộc người Sunni chiến đấu chống lại IS ở Iraq. Hắn còn đưa ra những chiến thuật thu hút đối phương đi theo hắn”, ông Ross nhấn mạnh.

Những chiến thuật được Shishani áp dụng ở Iraq đã phát huy tác dụng không ngờ. Dù liên minh không kích do Mỹ đứng đầu cùng hợp lực chiến đấu với lực lượng an ninh Iraq và các tay súng nổi dậy Iran, IS vẫn chiếm đóng được nhiều vùng lãnh thổ và tiến sâu vào tỉnh Anbar của Iraq.

Ngay cả khi IS đang bị đẩy lùi và mất dần một số vùng lãnh thổ chiếm đóng, Shishani vẫn là đối thủ nguy hiểm đối với Iraq bởi hắn từng được đào tạo và thông thạo các chiến thuật chiến tranh bất đối xứng, Business Insider nhận định.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG