Châu Âu bỏ lệnh trừng phạt chính phủ Syria

Châu Âu bỏ lệnh trừng phạt chính phủ Syria
TPO - Các nước châu Âu hôm nay (28-9) đề xuất trong nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc từ bỏ biện pháp trừng phạt đối với chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad, trong bối cảnh diễn biến chính trị Syria ngày càng gia tăng. Trong khi đó, các nước phương Tây phản đối đề xuất này.
Các biểu ngữ chống lại tổng thống Assad có mặt ở khắp nơi. Ảnh: AP
Các biểu ngữ chống lại tổng thống Assad có mặt ở khắp nơi. Ảnh: AP .

Các nước Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ đề xuất dự thảo chỉ đe dọa trừng phạt chính phủ Syria nếu các cuộc đàn áp của lực lượng quân đội ông Assad không sớm kết thúc.

Trong dự thảo đưa ra hôm nay, 15 quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện quyết tâm ngăn chặn hành động bạo lực của chính quyền ông Assad đối với người dân Syria.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết, trước cộng đồng quốc tế, chính quyền ông Assad cần đảm bảo có sự thống nhất với người dân.

Trong khi đó, lực lượng Syria vẫn tiếp tục các cuộc đàn áp bằng những loại vũ khí hạng nặng như xe tăng. Nhiều lo ngại về những tác động ở các nước bên ngoài sẽ làm cho cuộc khủng hoảng chính trị này trở nên nguy hiểm hơn cả Libya.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.