Châu Âu đang có lỗ hổng về an ninh?

Brahim Aouissaoui khi vừa gây án và bị bắn Ảnh: NYPost
Brahim Aouissaoui khi vừa gây án và bị bắn Ảnh: NYPost
TP - Một số chuyên gia nói những kẻ khủng bố tiềm năng có thể sử dụng các tuyến đường di cư bất hợp pháp để tiếp cận châu Âu và vụ tấn công mới nhất ở Pháp là một minh chứng.

Kẻ tấn công nhà thờ ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp hôm thứ Năm được xác định là một người đàn ông Tunisia 21 tuổi. Brahim Aouissaoui, kẻ sát hại dã man ba người, được cho là đã đến Pháp vào đầu tháng 10.

Aouissaoui đến hòn đảo Lampedusa của Ý vào cuối tháng 9, khi nhà chức trách đặt anh ta vào diện cách ly coronavirus. Sau đó, anh ta được lệnh rời khỏi lãnh thổ Ý. Aouissaoui đến Pháp vào đầu tháng 10, các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với báo chí Pháp.

Nhà chức trách Pháp cho biết Aouissaoui không có giấy tờ tùy thân khi bị cảnh sát bắn bị thương sau vụ tấn công, nhưng đang mang theo một tài liệu ghi tên anh ta từ Hội Chữ thập đỏ Ý. Anh ta đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về việc tị nạn chính trị ở Pháp.

Các công tố viên ở Sicily, Ý đã xác nhận với Guardian rằng Aouissaoui đến đảo Lampedusa vào ngày 20/9, sau đó phải cách ly 14 ngày trên tàu trước khi được chuyển đến thành phố Bari trên đất liền vào ngày 9/10.

Số lượng người đến từ Tunisia cao đồng nghĩa với việc các thủ tục hồi hương từ Ý thường bị trì hoãn. Thay vào đó, người Tunisia thường được phát một “phiếu xuất cảnh”, yêu cầu họ phải rời khỏi Ý trong vòng bảy ngày. Aouissaoui đã nhận được lệnh như vậy nhưng cũng như nhiều người khác, đã đến Pháp bất hợp pháp.

Các công tố viên Sicily cũng xác nhận rằng Aouissaoui không có giấy tờ gì và nói rằng bức ảnh của anh ta do cảnh sát Pháp công bố trùng khớp với bức ảnh mà họ sở hữu.

Một ủy ban chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói việc bắt giữ 9 người Syria, một người Ai Cập và một người Thổ Nhĩ Kỳ ở Síp vào tháng 5/2020, tất cả đều liên quan đến IS hoặc các nhóm liên kết với Al-Qaeda, cho thấy những kẻ khủng bố tiềm năng có thể sử dụng các tuyến đường di cư bất hợp pháp để tiếp cận châu Âu.

Hôm qua, bộ trưởng Nội vụ Pháp nói sẽ có thêm cuộc tấn công hơn vào đất Pháp vì nước này đang tham gia vào một "cuộc chiến chống lại hệ tư tưởng Hồi giáo". Ông Gerald Darmanin nói với đài RTL: “Chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại kẻ thù bên trong và bên ngoài. Chúng ta cần hiểu rằng đã có và sẽ có những sự kiện khác như cuộc tấn công khủng khiếp này”.

Vụ tấn công xảy ra gần hai tuần sau khi thầy giáo Pháp Samuel Paty hôm 16/10 bị chặt đầu bên ngoài trường học, sau khi cho học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo.

MỚI - NÓNG