Châu Âu: Ít nhất 14 người chết vì giá rét

Châu Âu: Ít nhất 14 người chết vì giá rét
Ngày 8/1, nhiệt độ ở Đức xuống thấp kỷ lục: -28 độ C, bão tuyết khiến thành phố cảng Marseille - vốn đầy nắng ấm... Ít nhất, 14 người Châu Âu đã thiệt mạng do thời tiết giá buốt.
Châu Âu: Ít nhất 14 người chết vì giá rét ảnh 1
Thành phố Agri và gần 500 làng khác ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cô lập vì tuyết rơi dày.

Thời tiết quá lạnh khiến một cụ bà 77 tuổi đã bị chết cóng trong vườn nhà tại thành phố Weimar (Đức).

Bão tuyết đã khiến thành phố Milan (Italia) phải đóng cửa hai sân bay, tạm ngừng các chuyến tàu hoả chạy đến miền nam Pháp. Một thương gia nước này thiệt mạng, do mái vòm bị sập bởi khối lượng tuyết đọng quá dày.

Tại Pháp, nhiệt độ hạ xuống mức -16 độ C, với thảm tuyết rơi dày tới 40cm tại khu vực Marseille. Bộ trưởng Giao thông Pháp Dominique Bussereau yêu cầu điều tra về tình trạng hỗn loạn "không thể chấp nhận" tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle (Paris) - nơi hàng trăm chuyến bay đã bị huỷ khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại đây từ đầu tuần.

Tuyến đường hầm Mont-Blanc nối liền Pháp và Italia đã buộc phải cấm các xe tải đi qua, do chênh lệch nhiệt độ lớn giữa hai đầu đường hầm có thể làm gián đoạn hệ thống thông gió.

Lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua, chính quyền thành phố Rotterdam (Hà Lan) đã phải viện đến thuyền phá băng để giải cứu tàu bè.

Tại Albania, máy bay trực thăng là phương tiện duy nhất có thể ra vào cứu tế lương thực cho một số ngôi làng đang bị tuyết bao phủ.

Ba Lan là quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất do giá rét - với 10 trường hợp được thông báo từ hôm 2/1.

Thụy Sĩ đang chịu đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay, với nhiệt độ tại các vùng thuộc dãy núi Alpe đã hạ xuống dưới -35 độ C. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi được nhiệt độ ở mức -34 độ C ở thành phố Agri và gần 500 làng đã bị cô lập vì tuyết rơi dày.

Theo P.T
Lao động/AP, BBC

MỚI - NÓNG