Châu Âu từ chối cứu trợ, Hy Lạp bên vực phá sản

Châu Âu từ chối cứu trợ, Hy Lạp bên vực phá sản
TP - Hy Lạp đang tiến gần hơn đến nguy cơ ra khỏi khu vực đồng euro sau khi châu Âu đáp lại lời kêu gọi của chính phủ nước này về một cuộc trưng cầu ý dân bằng lời từ chối cung cấp gói cứu trợ đặc biệt cần thiết cho Athens.

Đề xuất của chính phủ Hy Lạp thực hiện trưng cần ý dân dự kiến ngày 5/7 về đề xuất cứu trợ của các chủ nợ được Nghị viện Hy Lạp thông qua cuối tuần qua. 

Trong bài diễn văn trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng theo đường lối cánh tả Alexis Tsipras nói rằng, ông tự tin “người dân Hy Lạp sẽ nói “không” một cách rõ ràng đến tối hậu thư” của các chủ nợ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhưng nói “có” với sự đoàn kết của châu Âu.

Nhiều người xếp hàng dài trước các máy rút tiền tự động trên khắp Hy Lạp cuối tuần qua vì lo ngại các biện pháp kiểm soát tài chính sẽ được đưa ra khi Athens gần như chắc chắn phá sản khi khoản nợ khổng lồ với IMF hết hạn vào ngày mai.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Trung ương châu Âu họp ngày 28/6 trong bối cảnh lo ngại các ngân hàng Hy Lạp sẽ không thể mở cửa trong những ngày tới, trong khi Đức nói rằng, khu vực đồng euro sẽ làm mọi điều có thể để ngăn việc Hy Lạp phá sản truyền nhiễm trong khối đồng tiền chung. Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm hệ thống ngân hàng Hy Lạp có tiền để hoạt động trong tuần tới hay không.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG