Châu Phi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA
TPO - Dịch Covid-19 hiện đã lan đến Ai Cập, khi chính quyền nước này thông báo đã có một “người nước ngoài” nhiễm bệnh.

Theo Al Jazeera, ca bệnh mới nhất được Ai Cập phát hiện thông qua chương trình kiểm tra sức khỏe các hành khách đến từ những khu vực đã có ca nhiễm virus corona.

Cơ quan y tế Ai Cập cho biết sẽ lập tức thông báo về trường hợp đầu tiên này cho Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Thông tin chi tiết về quốc tịch của bệnh nhân không được công bố.

Người này đã lập tức bị cách ly, và không có triệu chứng gì nghiêm trọng.

Ai Cập là quốc gia/vùng lãnh thổ thứ 28 trên thế giới, và là quốc gia đầu tiên ở châu Phi ghi nhận trường hợp mắc virus corona chủng mới.

Các chuyên gia lo ngại nếu lan sang châu Phi, dịch Covid-19 có thể sẽ khiến các quốc gia kém phát triển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tính đến sáng ngày 15/2, trên toàn thế giới đã có tổng cộng 66.899 ca mắc Covid-19, 1.523 người tử vong, và 7.820 người đã khỏi bệnh.

Theo Theo Daily Mail, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.