Châu Phi tìm kiếm bồi thường biến đổi khí hậu

Châu Phi tìm kiếm bồi thường biến đổi khí hậu
TP - Các bộ trưởng từ mười nước châu Phi gặp nhau hôm 24/8 ở Ethiopia để thống nhất một lập trường chung về biến đổi khí hậu, trước hội nghị về biến đổi khí hậu quan trọng của Liên Hợp Quốc tại Copenhagen tháng 12/2009.

Họ mong đợi làm mới lại đề nghị hàng tỷ dollar bồi thường cho các nước châu Phi vì thiệt hại do ấm nóng toàn cầu gây ra.

Sau cuộc gặp hôm thứ Hai, một quan chức cho biết quyết định cuối cùng về việc châu Phi sẽ yêu cầu bồi thường bao nhiêu sẽ được đưa ra tại cuộc họp đặc biệt ở Libya vào 29/8.

Trước cuộc họp, Bộ trưởng môi trường Kenya, Alice Kaudia nói rằng, châu Phi phải học từ sai lầm của các nước khác.

Một quốc gia đơn lẻ sẽ không giải quyết được các vấn đề môi trường một mình, quốc gia đó cần có các đối tác và đó là lí do tại sao một sự đồng tâm nhất trí là rất quan trọng”, bà nói.

Hội nghị  ở Copenhagen vào tháng Mười hai tới sẽ cố gắng thương lượng một thỏa thuận thay thế nghị định thư Kyoto, sẽ hết hiệu lực vào 2012.

 Thu Hương
Theo BBC

MỚI - NÓNG