Cháy lớn tại trung tâm bóng đá ở Brazil,10 cầu thủ thiệt mạng

Cháy lớn tại trung tâm bóng đá ở Brazil,10 cầu thủ thiệt mạng
TPO - 1 vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra vào sáng thứ Sáu (8/2) tại trung tâm đào tạo của CLB bóng đá Flamengo ở Vargem Grande, phía Tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil, khiến 10 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ.

10 cầu thủ trẻ của CLB Flamengo là những người được xác nhận đã tử vong trong vụ hỏa hoạn trên. 3 người khác bị thương, trong đó 1 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đều đã phải chuyển đến điều trị ở bệnh viện thành phố.

Trung úy Douglas Henaut thuộc đơn vị cứu hỏa địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm vào lúc tờ mờ sáng, khi đó 26 cầu thủ cùng đội ngũ nhân viên tại đây còn đang ngủ say, nên chỉ có 1 nửa trong số họ có thể chạy thoát. “Nhiều khả năng các nạn nhân vẫn đang ngủ trong thời điểm vụ cháy đang diễn ra, nên họ không có thời gian để thoát khỏi ngọn lửa,” Trung úy Henaut cho biết trên đài truyền hình Globo TV.

Cháy lớn tại trung tâm bóng đá ở Brazil,10 cầu thủ thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ cháy mới xảy ra tại trung tâm đào tạo của CLB Flamengo (Ảnh: AP) 

Một công nhân đang làm việc tại một tòa trung cư gần đó cho biết ông nghe thấy một tiếng nổ lớn diễn ra tại trung tâm đào tạo của Flamengo vào lúc 5 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương, sau đó toàn trung tâm đã bị mất điện. Tòa nhà được cho là nơi xảy ra vụ hỏa hoạn vốn chưa được cấp phép đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn được sử dụng làm nơi ăn tập của các cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Mãi đến năm ngoái, CLB mới chi 6,2 triệu Đô la Mỹ để mở rộng và nâng cấp trung tâm đào tạo trẻ của mình.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ, nhưng danh tính 10 cầu thủ xấu số đã được xác định. Trong số đó, đáng chú ý có Chirstian Esmerio, thủ môn 15 tuổi từng khoác áo đội tuyển trẻ Brazil và hiện đang được nhiều CLB nước ngoài liên hệ. 9 cái tên còn lại bao gồm: Jorge Eduardo (15 tuổi), Arthur Vinicius (14 tuổi), Vitor Isaias 'Vitinho' (15 tuổi), Bernardo Pisetta (14 tuổi), Athila Paixao (14 tuổi), Pablo Henrique (14 tuổi), Sebastiao Rodrigues (15 tuổi), Gedson Santos 'Gedinho' (14 tuổi), và Rykelmo de Souza Viana (16 tuổi).

3 cầu thủ bị thương gồm Cauan Emanuel, Francisco Diogo và Jhonata Ventura. Cả Cauan và Diogo đều đã trong tình trạng ổn định, dù vẫn phải được theo dõi vấn đề hô hấp, trong khi tình hình của Jhonata vẫn đang rất nguy kịch với 30% cơ thể bị chẩn đoán bỏng nghiêm trọng.

Theo chính quyền thành phố Rio de Janeiro, một cuộc điều tra sẽ sớm được tiến hành ngay sau thời điểm vụ cháy thảm khốc trên xảy ra. Chủ tịch CLB Flamengo Rodolfo Landim đã có mặt tại hiện trường vụ cháy ngay từ sớm và cho biết:

“Đây thật sự là một thảm kịch lớn nhất của đội bóng trong suốt 123 năm lịch sử của mình, khi cướp đi sinh mạng của 10 cầu thủ. Điều quan trọng nhất vào lúc này là tất cả chúng ta phải cố gắng giảm thiểu nỗi đau của những gia đình đang phải chịu đựng quá nhiều từ những mất mát trên, và phải đảm bảo CLB Flamengo sẽ quan tâm và nỗ lực không ngừng để giảm thiểu nỗi đau này. Chúng tôi hiện đang hợp tác với chính quyền địa phương để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn trên.”

Liên đoàn bóng đá Rio vừa ra thông báo tạm hoãn trận bán kết tranh cúp bang Rio giữa Flamengo và Fluminense, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tuần này, đồng thời ra sắc lệnh để tang 3 ngày tưởng nhớ những cầu thủ xấu số.

Cháy lớn tại trung tâm bóng đá ở Brazil,10 cầu thủ thiệt mạng ảnh 2 Cổ đóng viên đến đặt hoa, biểu ngữ trước cổng trung tâm đào tạo của CLB Flamengo, để tưởng nhớ những cầu thủ thiệt mạng (Ảnh: AP)

Nhiều ngôi sao và huyền thoại bóng đá tại Brazil và trên toàn trên thế giới đã gửi những lời chia buồn sâu sắc tới CLB Flamengo và những mất mát mà họ đang gặp phải.

Huyền thoại bóng đá Brazil Zico đã viết trên Twitter: “Thật là một thảm kịch đối với Flamengo. Thật shock khi nghe được tin này. Cầu Chúa phù hộ cho những gia đình vừa mất đi người con, người cháu, người anh em và người họ hàng của mình.”

Huyền thoại bóng đá Pele cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những cầu thủ thiệt mạng đồng thời diễn tả “đây là một ngày rất buồn của bóng đá Brazil.”

“Ngày hôm nay của tôi bắt đầu với tin tức về vụ cháy tại trung tâm đào tạo của CLB Flamengo – nơi mà những người trẻ đang theo đuổi ước mơ của mình. Đây là một ngày rất buồn của bóng đá Brazil,” Pele viết trên Twitter.

Nhiều CLB bóng đá nổi tiếng, trong đó có Barcelona, Arsenal, Manchester United, Chelsea và AC Milan…đều đã đăng tải những thông điệp chia buồn đối với CLB Flamengo trên các phương tiện truyền thông của mình.

Theo Theo Goal
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.