Cháy mỏ than ở Trung Quốc, gần 80 người thương vong

Cháy mỏ than ở Trung Quốc, gần 80 người thương vong
TPO - Sáng 26/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở một mỏ than Đông Bắc Trung Quốc làm 24 công nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Theo nguồn tin từ Tập đoàn than quốc doanh Phụ Tân, vụ cháy xảy ra tại mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc khiến 4 công nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ cháy. 

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới  và cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn hầm mỏ, do các chủ sở hữu lơ là quy định về đảm bảo an toàn lao động.
Theo số liệu thống kê, trong năm 2013 tại Trung Quốc có 589 vụ tai nạn liên quan đến các hoạt động khai thác mỏ, khiến 1.049 người chết hoặc mất tích.
Nhà chức trách đã cho đóng cửa một số khu mỏ nhỏ không đảm bảo an toàn, trong một nỗ lực nhằm "củng cố" ngành công nghiệp này.
Tháng 6 vừa rồi, 22 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở thành phố phía tây nam Trùng Khánh. Vào tháng 4, một mỏ than ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đột ngột ngập nước giết chết 20 thợ mỏ.

Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG