Cháy nhà dưỡng lão tại Nga, 23 người thiệt mạng

Cháy nhà dưỡng lão tại Nga, 23 người thiệt mạng
TPO - Người phát ngôn Bộ tình trạng khẩn cấp Nga hôm nay cho biết, tổng số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dưỡng lão ở gần vùng Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía Nam, hôm Chủ nhật, đã lên tới con số 23 người.

Đám cháy bùng lên vào chiều 4/11 tại nhà dưỡng lão gần vùng Tula, khiến hơn 1.700 m2 phòng ở bị thiêu rụi. 23 người đã thiệt mạng, hàng trăm người buộc phải sơ tán.

Viktor Beltsov- người phát ngôn Bộ tình trạng khẩn cấp Nga- nói: ”Thi thể những nạn nhân xấu số đã được xác định. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra”.

Phần lớn những người thiệt mạng là các cụ già.

Theo các thanh tra viên, có những bằng chứng cho thấy nhà dưỡng lão này đã vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ, không có hệ thống báo cháy.

Nguồn tin của cảnh sát địa phương tiết lộ, chập mạch điện có thể là nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Nhà dưỡng lão gần Tula xây cách đây đã 55 năm, toàn bộ các bức tường đều làm bằng gỗ, vì vậy ngọn lửa lan rất nhanh.

Theo ông Beltsov, các nhân viên của nhà dưỡng lão phải chịu trách nhiệm trước con số mất mát về người lớn như vậy, bởi họ thông báo về vụ cháy cho lính cứu hỏa quá chậm.

Huy Linh
Theo RIA Novosti, Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.