Cháy nhà máy, 15 người chết thảm

Khói bốc lên mịt mù từ vụ cháy nhà máy.
Khói bốc lên mịt mù từ vụ cháy nhà máy.
TPO - Ít nhất 15 người chết, 70 người bị thương trong vụ cháy lớn tại nhà máy sản xuất bao bì ở ở thị trấn Tongi, phía bắc thủ đô Dhaka, Bangladesh vào sáng ngày 10/9, theo Reuters.

Bác sỹ Parvez Mia thuộc bệnh viện Tongi cho biết: “Số người chết đã tăng đến con số 15, 70 người bị thương trong đó nhiều người đang nguy kịch. Hầu hết bị bỏng, chúng tôi đã chuyển những người nguy kịch tới bệnh viện ở Dhaka”.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ nổ phòng nồi hơi của nhà máy 4 tầng. Khi tai nạn xảy ra có khoảng 100 người đang làm việc trong nhà máy.

Cảnh sát cho biết, họ lo ngại rằng còn nhiều công nhân nữa vẫn đang mắc kẹt trong nhà máy.

Cũng theo cảnh sát, nhiều hóa chất được trữ dưới tầng hầm của nhà máy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan ra nhanh chóng mặt.

Hỏa hoạn và tai nạn rất phổ biến trong các nhà máy ở Bangladesh, nước xuất khẩu hàng dệt may đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hồi tháng 11/2012, ít nhất 111 công nhân thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy dệt may 9 tầng ở khu công nghiệp Ashulia, ngoại ô thủ đô Dhaka.

Tháng 4/2013, một vụ sập nhà xưởng dêt may Rana Plaza ở ngoại ô thủ đô Dhaka khiến 1.138 người chết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG