Cháy nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản

Cháy nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản
Một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Ohi, tỉnh Fukui cách Tokyo khoảng 380km về phía tây làm hai nhân viên bị thương. Rất may, không xảy hiện tượng rò rỉ phóng xạ.

Lực lượng chữa cháy phải mất hai giờ mới tiếp cận được đám cháy vì khói dày đặc và thêm hai giờ nữa để dập tắt lửa ở khu xử lý chất thải. Hai người bị thương khi họ đang kiểm tra khu này và không bị nhiễm phóng xạ.

Hoạt động sản xuất điện hạt nhân ở Nhật Bản được đánh giá là có độ an toàn cao nhưng phải xử lý nhiều vụ tai nạn trong mấy năm gần đây. Nhà máy Ohi hiện thuộc quyền quản lý của Công ty Năng lượng Điện Kansai (Kepco).

Kepco cho biết dù khu xử lý chất thải nằm ở giữa hai lò phản ứng hạt nhân, các máy phát điện không bị ảnh hưởng sau vụ cháy và vẫn hoạt động bình thường.

Kepco nói rằng đám cháy có thể phát ra từ khu vực nơi tro được đóng vào các thùng sắt. Một số nhân viên được sơ tán ngay sau khi khói trùm lên khu xử lý chất thải, trong khi nhân viên ở các khu vực khác vẫn được phép tiếp tục làm việc.

Một quan chức quận này cho biết môi trường chung quanh không bị ảnh hưởng và các nhân viên nhà máy không bị nhiễm phóng xạ.

Tháng 8-2004, Kepco đã phải đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân trong một thời gian sau khi xảy ra vụ tại nạn nghiêm trọng ở một nhà máy làm năm người chết.

Nhật Bản hiện có 55 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp 1/3 nhu cầu sử dụng điện ở nước này. Chính phủ Nhật Bản cho biết họ dự định xây thêm 11 nhà máy điện hạt nhân.

Theo Nhân Dân/BBC, AP

MỚI - NÓNG