Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán

TPO - Ba người chết, ba người bị thương và khoảng 2.800 người phải sơ tán, sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà 50 tầng ở bang Texas, Mỹ ngày 12/12. 

Theo USA Today, người phát ngôn lực lượng cứu hỏa thành phố Dallas, Jason Evans cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 11 giờ tại tòa nhà 50 tầng Thanksgiving Tower  ở thành phố Dallas, bang Texas. 

Đám cháy bắt đầu từ một khu để xe dưới tầng hầm của tòa nhà sau đó lan rộng. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Những nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 2.800 người có mặt tại tòa nhà buộc phải sơ tán.

Khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt. Theo ông Evans, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do sự cố điện.

 “Tôi nhìn thấy khói đen mù mịt, mọi người hoảng loạn chạy ra và tay vẫn che miệng”, Ariel Brewerton, một nhân chứng kể lại.

“Đây là một tai nạn rất bi thảm”, một nhân chứng khác cho biết.  

Các nhà chức trách đang điều tra cụ thể nguyên nhân vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 1

Nhiều xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường 

Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 2
Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 3
Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 4

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện 

Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 5
Cháy tòa nhà 50 tầng, gần 3.000 người sơ tán ảnh 6

Khoảng 2.800 người có mặt trong tòa nhà buộc phải sơ tán

Theo Theo USA Today
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.