CHDCND Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ

Hai phóng viên Mỹ được Triều Tiên thả năm 2009
Hai phóng viên Mỹ được Triều Tiên thả năm 2009
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay một công dân nước này đã bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ.

Bà nói: “Chúng tôi biết rõ về việc một công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ và việc bảo vệ công dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Bà từ chối đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc, chỉ cho biết Đại sứ quán Thụy Điển thường đóng vai trò đại diện cho Washington để đàm phán với Bình Nhưỡng về bất cứ vấn đề nào liên quan đến người Mỹ.

Theo báo Kookmin Ilbo của Hàn Quốc, một người Mỹ gốc Hàn 44 tuổi bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ hồi đầu tháng 10 năm nay khi đang ở cảng đông bắc Rajin.

Ông này đi cùng 5 khách du lịch nữa trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày, nhưng bị giữ lại khi một ổ cứng máy tính được tìm thấy trong hành lý.

Những năm gần đây đã có vài công dân Mỹ bị bắt giữ ở Triều Tiên. Năm 2010, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đàm phán với Triều Tiên để thả công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes, bị kết án 8 năm lao động khổ sai vì vào Triều Tiên bất hợp pháp.

Đầu năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng phải can thiệp để Triều Tiên thả hai nhà báo Mỹ Laura Ling và Euna Lee khi hai người này bị giam vì đi lại ở khu biên giới với Trung Quốc.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG