CHDCND Triều Tiên: Đèn Giáng sinh của Hàn Quốc là đòn chiến tranh tâm lý

Cây Giáng sinh nằm trên đồi ở thị trấn Gimpo, gần biên giới với CHDCND Triều Tiên
Cây Giáng sinh nằm trên đồi ở thị trấn Gimpo, gần biên giới với CHDCND Triều Tiên
TPO- CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc thắp đèn Giáng sinh ở biên giới với nước này là “một chiến dịch chiến tranh tâm lý”.

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên hôm thứ hai, 24-12, cho biết quyết định thắp sáng “cây” Giáng sinh làm bằng thép ở khu vực biên giới căng thẳng giữa hai quốc gia là do Bình Nhưỡng đã thành công trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo hôm 12-12.

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo rằng cây Giáng sinh sẽ mang lại những hậu quả tồi tệ.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal đánh giá thấp mối đe dọa này, tờ báo cho hay: “Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tân lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh tấn công vào cây Giáng sinh. Tuy nhiên, theo đánh giá từ truyền thông nhà nước, Triều Tiên có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này”.

Hôm chủ nhật, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho phép các nhóm Kito giáo thắp đèn lên ngọn tháp khổng lồ ở biên giới với CHDCND Triều Tiên và để đèn như vậy cho đến ngày 2-1.

Năm ngoái, sau khi cố chủ tịch Kim Jong Il của CHDCND Triều Tiên qua đời, Hàn Quốc đã yêu cầu nhóm Kito giáo ngừng thắp đèn vì lo sợ căng thẳng leo thang.

Phan Yến
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG