CHDCND Triều Tiên đồng ý thả tàu Nga bị bắt giữ

CHDCND Triều Tiên đồng ý thả tàu Nga bị bắt giữ
TPO - Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Chongjin, Valery Valkovich, khẳng định, chiếc tàu của nước này bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ trên vùng biển Nhật Bản sẽ nhanh chóng được phóng thích.
CHDCND Triều Tiên đồng ý thả tàu Nga bị bắt giữ ảnh 1

Ảnh: RIA Novosti     

Ngày 23/2, chiếc tàu Lidiya Demesh của Nga đang chở ô tô trên hải trình từ cảng Hamata (Nhật Bản) tới Vladivostok (vùng Viễn Đông Nga) thì bị lực lượng tuần tra bờ biển của CHDCND Triều Tiên bắt giữ.

Bình Nhưỡng cáo buộc con tàu đã vi phạm lãnh hải khi chỉ cách bờ biển của nước này khoảng 5 km.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn một nhà ngoại giao nước này nói: “Tại cuộc đàm phán ở cảng Kimch'aek, nơi giam giữ con tàu, Tổng lãnh sự Nga và các quan chức thuộc lực lượng tuần tra bờ biển CHDCND Triều Tiên đã đồng ý sẽ nhanh chóng trả tự do cho con tàu bị bắt.”

Nhà ngoại giao này khẳng định, ngay sau khi có quyết định cuối cùng của chính quyền trung ương tại Bình Nhưỡng, tàu Lidiya Demesh sẽ được trao trả cho phía Nga.

Cũng theo các nguồn tin ngoại giao, tất cả đoàn thủy thủ gồm 25 người vẫn trong tình trạng sức khoẻ tốt và sẵn sàng trở về nước.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG