CHDCND Triều Tiên không từ bỏ vũ khí nguyên tử

CHDCND Triều Tiên không từ bỏ vũ khí nguyên tử
TPO - Trong khi quá cảnh tại Bắc Kinh hôm qua, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kang Sok Ju tuyên bố nước ông sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân, cho dù trước đó Bình Nhưỡng đã đồng ý nối lại vòng đàm phán 6 bên.
CHDCND Triều Tiên không từ bỏ vũ khí nguyên tử ảnh 1

Ảnh: Một binh sĩ CHDCND Triều Tiên tại khu vực biên giới với Hàn Quốc (Reuters) 

Ông Kang Sok Ju hỏi lại với một số phóng viên phỏng vấn ông rằng: "Tại sao chúng tôi lại phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo các bạn thì chúng tôi tiến hành một vụ thử nguyên tử để rồi từ bỏ chúng hay sao?". Quan chức này cũng kêu gọi Washington rút lệnh cấm vận về tài chính đối với Bình Nhưỡng.

Hôm 9/10, CHDCND Triều Tiên gây chấn động thế giới bởi một vụ thử vũ khí nguyên tử lần đầu tiên bất chấp sự phản đối của nhiều nước. Ngay sau đó Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng vì hành động này. Tình hình bớt căng thẳng hơn khi Bình Nhưỡng đồng ý quay lại bàn đàm phán 6 bên hồi đầu tháng này.

Các cuộc đàm phán 6 bên gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản bắt đầu từ năm 2003, nhằm tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tháng 9/2005, các bên đạt được bước đột phá khi CHDCND Triều Tiên cam kết sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lại viện trợ và sự đảm bảo về an ninh.

Nhưng đến tháng 11, tình hình đột ngột chuyển biến theo hướng tiêu cực khi Bình Nhưỡng rút khỏi đàm phán 6 bên sau khi Washington thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính. Căng thẳng leo thang bằng sự kiện CHDCND Triều Tiên bắn thử tên lửa hôm 5/7 và vụ thử vũ khí hạt nhân gây chấn động ngày 9/10.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.