CHDCND Triều Tiên: Sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công

CHDCND Triều Tiên: Sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công
TP - Phát biểu trên truyền hình quốc gia, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il tuyên bố không hứa hẹn gì và đang “dồn lực cho một cuộc chiến tranh” nếu Mỹ và Nhật Bản gây sức ép để LHQ áp đặt lệnh cấm vận với nước này.

Nhà lãnh đạo này khẳng định Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Ngày 9/7, Đại sứ Triều Tiên tại Úc Chon Jae Hong cũng cảnh báo, nỗ lực của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn nước này thử tên lửa có thể dẫn tới 1 cuộc chiến tranh.

Trong lá thư gửi cho tờ Sunday Herald Sun, nhà ngoại giao này cho rằng cuộc thử tên lửa tuần trước là “chương trình luyện tập quân sự thường kỳ” nhằm gia tăng khả năng tự bảo vệ của quốc gia.

Theo kế hoạch, hôm nay (10/7), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ đưa ra quyết định về việc có áp lệnh cấm vận với Triều Tiên hay không. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng này khó xảy ra khi 2 thành viên có quyền phủ quyết là Nga, Trung Quốc vẫn phản đối lệnh cấm vận.

Từ đầu tuần này, phái đoàn của Bắc Kinh có mặt ở Bình Nhưỡng để thuyết phục Triều Tiên tham gia vào vòng đàm phán 6 bên không chính thức diễn ra trong tháng 7 ở Trung Quốc. Trưởng đoàn đàm phán Mỹ C.Hill đã có mặt ở Hàn Quốc và đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán song phương không chính thức với Bình Nhưỡng.

 T.Đ
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.