Chen lấn tại Manila làm nhiều người chết

Chen lấn tại Manila làm nhiều người chết
Ít nhất 88 người đã thiệt mạng tại Manila sau khi đám đông tụ tâp bên ngoài một sân vận động chen lấn để thoát ra ngoài. Trong số những người thiệt mạng có nhiều phụ nữ.
Chen lấn tại Manila làm nhiều người chết ảnh 1
Ít nhất 88 người đã thiệt mạng trong khi chen lấn thoát ra ngoài sân vận động

Trong vụ này có hơn 200 người khác bị thương.

Hàng ngàn người đã tụ tập tại sân vận động để dự lễ kỷ niệm một năm ngày khởi quay một chương trình TV được nhiều người ưa thích mang tên Wowowee.

Tin đồn là có bom trong sân vận động đã gây ra hỗn loạn và chen lấn.

Chương trình Wowowee được nhiều người quan tâm vì có tiền thưởng khá cao.

Chương trình này được phát sóng 6 ngày một tuần, và thường có tiền thưởng là 1 triệu peso (tương đương với 19.250 USD), nhưng chương trình đặc biệt ngày thứ Bảy có số tiền thưởng cao gấp đôi.

Người dẫn chương trình Willie Revillame cho biết: “Đây là chương trình nhằm giúp người dân Philippines, đặc biệt là những người nghèo, chúng tôi chỉ muốn họ được vui.”

Cửa bị chắn

Khi xảy ra vụ chen lấn, khoảng 30.000 người đang chờ để vào cửa sân vận động Ultra ở khu ngoại ô Pasig của Manila.

Chương trình do đài truyền hình ABS-CBN sản xuất, trước đó chưa một lần dùng sân vận động này.

Một số nhân chứng cho biết ngoài việc có tin đồn là có bom, cuộc chen lấn xô đẩy bắt đầu khi nhân viên bảo vệ không chịu mở cửa sân vận động.

Phó tổng thống Noli de Castro đã tới thăm nơi diễn ra vụ việc.

Thi thể các nạn nhân được bọc vải xếp bên cạnh hàng rào cảnh sát tại sân vận động.

Merquieades Salazar, 45 tuổi, khóc bên thi thể vợ. Hai vợ chồng ông không có việc làm, và đã hy vọng thắng một ít tiền từ chương trình. Ông nói: “Vì muốn có tiền, tôi đã mất bà ấy.”

Người dẫn chương trình Willie Revillame nói chương trình sẽ vẫn tiếp tục được phát sóng để cung cấp thông tin về những người bị thương và thân nhân của họ

Theo BBC

MỚI - NÓNG