Chi 5,5 tỷ đồng để mua điện thoại của trùm phát xít

Chiếc điện thoại màu đỏ của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ VND.
Chiếc điện thoại màu đỏ của Hitler được bán với giá 5,5 tỷ VND.
TPO - Một người mua ẩn danh đã trả tới 243.000 USD (tương đương với 5,5 tỷ VND) để sở hữu chiếc điện thoại của trùm phát xít Adolf Hitler trong cuộc đấu giá diễn ra tại Mỹ hôm 19/2.

Ông Andreas Kornfeld thuộc Nhà Đấu giá Lịch sử Alexander ở thành phố Chesapeake, Mỹ, cho biết, cuộc đấu giá được thực hiện qua điện thoại và ông không tiết lộ danh tính người mua.

Theo Telegraph, chiếc điện thoại màu đỏ hiệu Seimens W38 này là thiết bị riêng của Hitler. Trùm phát xít dùng nó ở mọi nơi, từ boongke tới xe lửa, xe hơi hay trong trụ sở.

Chiếc điện thoại được Wehrmacht, lực lượng vũ trang của Đức Quốc xã, tặng cho Hitler. Năm 1945, sau khi Berlin sụp đổ, nó được các binh sỹ của Liên Xô thu giữ khi họ tiến vào boongke của Hitler.

Nhà đấu giá cho biết, Hồng quân Liên Xô sau đó đã tặng chiếc điện thoại này cho sỹ quan người Anh tên Ralph Rayner, khi ông tới thăm boogke. Sau khi Rayner qua đời năm 1977, chiếc điện thoại được thừa kế cho con trai Ranulf của ông.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.