Chỉ còn 19 ngày truy tìm hộp đen máy bay QZ8501

Vật thể được cho là phần đuôi.
Vật thể được cho là phần đuôi.
TPO - Theo ChannelNewsAsia, lực lượng chỉ còn 19 ngày để truy tìm hộp đen của máy bay AirAsia bị rơi xuống biển Java, Indonesia trước khi hộp đen dừng phát tín hiệu.  

Hộp đen được lưu trữ ở phần đuôi của máy bay Airbus A320-200 gặp nạn. Nó có một bộ phát tín hiệu trong vòng 30 ngày khi ở dưới nước. Nếu sau thời gian trên, khả năng tìm thấy các hộp đen của máy bay sẽ vô cùng ‘mong manh’.

Tuy nhiên, hôm nay (7/1), Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia vừa xác nhận họ đã tìm thấy một vật thể được cho là phần đuôi của máy bay AirAsia gặp nạn - nơi có chứa hộp đen.

Các bức ảnh chụp vật thể này dưới nước, cho thấy logo của hãng hàng không AirAsia và dòng chữ "PK-AXC", một phần số hiệu của máy bay QZ8501. Hiện 95 thợ lặn đang ở vị trí sẵn sàng trục vớt phần đuôi máy bay ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Tính đến chiều ngày 7/1, đã có 41 thi thể nạn nhân máy bay QZ8501 được trục vớt. Trong khi đó, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được thêm 3 nạn nhân nữa, nâng tổng số nạn nhân được nhận dạng lên 16 người.

Một số hình ảnh vật thể được cho là phần đuôi chiếc máy bay QZ8501. (Ảnh: CNA)

Chỉ còn 19 ngày truy tìm hộp đen máy bay QZ8501 ảnh 1
Chỉ còn 19 ngày truy tìm hộp đen máy bay QZ8501 ảnh 2
Chỉ còn 19 ngày truy tìm hộp đen máy bay QZ8501 ảnh 3
Theo CNA
MỚI - NÓNG