Chi hơn 600 triệu làm ‘đám cưới ma’ cho con trai

TPO - Một gia đình ở Trung Quốc đã chi trả gần 180.000 nhân dân tệ để tổ chức đám cưới cho con trai quá cố vì lo sợ sẽ bị nguyền rủa.

Theo Mirror, một gia đình ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bỏ ra khoản tiền 180.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) tổ chức “đám cưới ma” cho con trai đã khuất, trong đó chủ yếu dùng để mua xác chết phụ nữ để làm cô dâu.

Được biết, gia đình này có một con trai đã tốt nghiệp cử nhân. Tuy nhiên, chàng trai không may qua đời vào ba năm trước.

Gia đình lo lắng sẽ bị nguyền rủa vì con trai qua đời khi chưa kết hôn như quan niệm cũ ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, nên quyết định chi tiền mua “vợ” cho con.

Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), gia đình được giảm giá khi mua lại thi thể cô gái vừa qua đời trong làng. Điều này cũng có lợi cho gia đình cô gái, vì nếu không kết hôn, cô sẽ không có nơi chôn cất.

“Đám cưới ma” khá phổ biến ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Nhiều người xem đó là nghi lễ bắt buộc, quyết tìm “vợ” cho con dù phải chờ đợi thời gian dài.

Tình trạng này làm gia tăng số lượng vụ án liên quan đến xâm phạm tử thi. Ít nhất 30 xác chết nữ được báo cáo đã bị đánh cắp trong ba năm qua ở Quận Hongtong, miền Nam Sơn Tây.

Năm 2011, một người đàn ông bị bắt vì tội giết vợ, rồi rao bán để làm cô dâu xác chết.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.