Chi lê: Trọng thưởng cho sự chung thủy

Chi lê: Trọng thưởng cho sự chung thủy
TPO - Những cặp vợ chồng Chi lê sẽ được Chính phủ khen thưởng nếu họ tổ chức đám cưới vàng – Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ. Điều này nhằm tôn vinh sự thủy chung trong hôn nhân.

Chi lê: Trọng thưởng cho sự chung thủy

Chi lê: Trọng thưởng cho sự chung thủy ảnh 1

Tổng thống Chi lê Sebastian Pirena nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải củng cố sức mạnh gia đình và bảo vệ nó”.

Theo đó, Chính phủ sẽ trọng thưởng những cặp vợ chồng sống chung thủy mà cụ thể là họ sẽ nhận được tiền thưởng của Chính phủ nhân Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của mình.

Với chính sách mới này, Chính phủ Chi lê muốn giảm tỷ lệ sinh con ngoài giá thú. Đây là một nhiệm vụ của tân Tổng thống vừa nhận chức vào tháng 3/2010. Theo người đứng đầu Nhà nước Chi lê thì: Không nên khuyến khích việc sinh con ngoài giá thú và cần phải hạn chế việc nạo phá thai.

Chi lê là một đất nước có tới 1/4 dân số dưới 15 tuổi. Tỷ lệ sinh là 15/1.000 người và trung bình mỗi phụ nữ ở đất nước này chỉ sinh 1,9 người con. Như vậy theo đánh giá của UNO thì Chi lê là nước “lười sinh đẻ” nhất khu vực Châu Mỹ la tinh.

Nạo phá thai ở Chi lê là bất hợp pháp, nhưng theo phỏng đoán thì hàng năm vẫn có khoảng 130.000 vụ nạo phá thai xảy ra.

Lê Tuấn
 Theo Krone

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.