Chi phí cho lễ nhậm chức của ông Trump khủng nhất lịch sử nước Mỹ

Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành phục vụ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump
Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành phục vụ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump
TPO - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng tuyên bố rằng lễ nhậm chức của ông sẽ “vô cùng đặc biệt và rực rỡ”. Mặc dù chưa diễn ra nhưng chắc chắn sự kiện này sẽ rất hoành tráng bởi chi phí chi cho nó lên tới 200 triệu USD, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử nước này.

Dựa theo chi phí dành cho lễ nhậm chức của các Tổng thống tiền nhiệm cùng ước tính của các nhân viên tổ chức sự kiện tuần qua, Fiscal Times ước tính chi phí cho lễ nhậm chức của ông Trump có thể lên tới 200 triệu USD.

Chi phí này do Ủy ban Quốc hội Phụ trách Nhậm chức, Ủy ban Nhậm chức Tổng thống, chính phủ liên bang chi trả.

Theo Economic Times, trong số 200 triệu USD thì chi phí dành cho an ninh là lớn nhất, chiếm đến hơn nửa con số này. Các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo phải làm việc vất vả suốt hơn 1 năm để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực được diễn ra trơn tru.

Khoảng 28.000 nhân viên thuộc Mật vụ, FBI và Cảnh sát Quốc gia được huy động để đảm bảo an ninh xuyên suốt thời gian nhậm chức. Và tất nhiên, chi phí này không hề rẻ chút nào. Nó có thể lên tới hơn 100 triệu USD và được chính phủ liên bang chi trả.

Theo CBS News, trong số 200 triệu USD thì Ủy ban Nhậm chức của ông Trump huy động được tới hơn 90 triệu USD tiền tài trợ từ các công ty và cá nhân. Wall Street Journal báo cáo, những cá nhân đóng góp 1 triệu USD sẽ nhận được “rất nhiều đặc quyền” khi tham dự lễ nhậm chức của ông Trump như được ăn trưa cùng các quan chức trong nội các cũng như lãnh đạo quốc hội nhiệm kỳ mới, ăn tối cùng với Phó tổng thống cùng phu nhân và ăn trưa cùng gia đình Tổng thống.

Chi phí dành cho lễ nhậm chức Tổng thống các nhiệm kì trước (chưa tính đến chi phí an ninh):

Tổng thống Barack Obama năm 2013: 42,9 triệu USD (tương đương 44,5 triệu USD theo thời giá hiện tại)

Tổng thống Barack Obama năm 2009: 53,2 triệu USD (tương đương 59,9 triệu USD theo thời giá hiện tại)

Tổng thống George W. Bush năm 2005: 42,3 triệu USD (tương đương52,3 triệu USD theo thời giá hiện tại)

Tổng thống George W. Bush năm 2001: 40 triệu USD (tương đương 54,5 triệu USD theo thời giá hiện tại).

Tổng thống Bill Clinton năm 1997: 23,6 triệu USD (tương đương 35,5 triệu USD theo thời giá hiện tại)

Tổng thống Bill Clinton năm 1993: 33 triệu USD (55,1 triệu USD theo thời giá hiện tại).

Tổng thống George H.W. Bush năm 1989: 30 triệu USD (tương đương 58,4 triệu USD theo thời giá hiện tại)

Tổng thống Ronald Reagan năm 1985: 20 triệu USD (tương đương 44,9 triệu USD theo thời giá hiện tại).

Tổng thống Ronald Reagan năm 1981: 19,4 triệu USD (tương đương 56,8 triệu USD theo thời giá hiện tại).

Theo Theo Fiscal Times, CBS
MỚI - NÓNG