Chiến binh đào tẩu bị IS thả vào nồi nước sôi đến chết

Một góc nhà tù của IS ở Fallujah bị thiêu cháy. Ảnh: Reuters.
Một góc nhà tù của IS ở Fallujah bị thiêu cháy. Ảnh: Reuters.
7 chiến binh có dấu hiệu trốn chạy trong cuộc chiến ở Fallujah bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt trói, dìm vào nồi nước sôi.

Vụ hành quyết bằng nước sôi của IS xảy ra hôm 5/7, theo Fox News. Trong cuộc chiến nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Fallujah, Iraq, 7 chiến binh của IS bị cho là có dấu hiệu bỏ trốn. IS đã trói chân tay những người này rồi vứt vào nồi lớn chứa nước đang sôi. 19 chiến binh khác cũng bị IS bắn chết với lý do tương tự. 

Phiến quân IS đã bị quân đội Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh bật khỏi Fallujah từ cuối tháng trước, đánh dấu chuỗi thất bại của IS trên chiến trường từ năm ngoái. 

Năm 2014, IS chiếm tới một phần ba lãnh thổ Iraq, chiếm giữ cả thành phố Mosul lớn thứ hai nước này. Tuy nhiên, các cuộc phản công của quân đội Iraq với sự yểm trợ từ trên không của liên quân đã khiến lãnh thổ bị IS kiểm soát thu hẹp còn 14%. Đầu năm nay, khoảng 1.000 chiến binh IS đã bỏ chạy trong trận đánh tái chiếm Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Chiến binh đào tẩu bị IS thả vào nồi nước sôi đến chết ảnh 1

Vị trí thành phố Fallujah. Đồ họa: BBC.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG