Chiến binh IS hành quyết mẹ đẻ

Một tay súng IS
Một tay súng IS
TP - Một tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa công khai hành quyết mẹ đẻ của mình chỉ vì mẹ anh ta bảo con rời khỏi nhóm khủng bố. 

Các nhà hoạt động nói rằng, trước mặt hàng trăm nhân chứng, tên Ali Saqr, 21 tuổi, giết mẹ mình, bà Lena al-Qasem, 45 tuổi, trước nơi làm việc của bà - một bưu điện ở Raqqa, Syria. 

Raqqa là thủ phủ trên thực tế của IS từ khi tổ chức này chiếm được thành phố vào tháng 8/2013. IS không tha cho bất kỳ ý kiến bất đồng nào và trừng phạt dã man những người phản đối bằng cách hành hình công khai.

 Bà Lena được cho là đã nói với con trai rằng, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ “quét sạch” IS, và nỗ lực thuyết phục con mình rời khỏi thành phố với bà. Nhưng Ali đã thông báo cho IS về lời của bà mẹ, và các thủ lĩnh IS ra lệnh cho anh ta giết mẹ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG