Chiến đấu cơ Mỹ, Canada chặn 8 máy bay quân sự Nga

Máy bay ném bom tầm xa Bear của Nga
Máy bay ném bom tầm xa Bear của Nga
TPO - Chính quyền Mỹ, ngày 19/9, cho biết, hai máy bay chiến đấu F-22 nước này đã chặn sáu máy bay quân sự Nga tiến vào “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) ở gần bang Alaska của Mỹ.

Trung tá Michael Jazdyk, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Phòng vệ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã ngăn chặn các máy bay quân sự Nga cách bờ biển Alaska thuộc Thái Bình Dương 55 hải lý, lúc 19 giờ ngày 17/9.

Các máy bay Nga được xác định chở dầu tiếp nhiên liệu trên không 4 động cơ IL-78, hai chiến đấu cơ Mig-31 và hai máy bay ném bom tầm xa Bear.

Sáng sớm hôm sau, khoảng 1 giờ 30, hai máy bay chiến đấu CF-18 của Canada tiếp tục chặn hai máy bay ném bom tầm xa Nga cách bờ biển Canada khoảng 40 hải lý.

Ông Jazdyk cho biết, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ huy của NORAD, máy bay phản lực Mỹ đã chặn hơn 50 máy bay ném bom Nga gần không phận Bắc Mỹ.

Theo AP
MỚI - NÓNG