Chiến đấu cơ Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ

Một chiến đấu cơ Su-27
Một chiến đấu cơ Su-27
TPO - Lầu Năm Góc ngày 11/4 cho biết, một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay vào "vùng nguy hiểm" và suýt va chạm với máy bay do thám RC-135U của Mỹ trong vùng không phận Biển Baltic.

Phát biểu tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez cho biết, chiếc Su-27 đã chặn chiếc RC-135U, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động quân sự của nước Nga ở khu vực phía Tây nước Nga và khu vực tỉnh Kaliningrad, trong không phận quốc tế ở vùng biển Baltic vào ngày 7/4.


“Vào sáng 7/4, một máy bay RC-135U bay theo lộ trình thường lệ trong không phận quốc tế bị máy bay Su-27 chặn một cách không an toàn và không chuyên nghiệp. Mỹ đã phản ánh vụ việc này với Nga thông qua các kênh chính thức và ngoại giao phù hợp”, bà Lainez nói.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, chiến đấu cơ Su-27 bay áp sát, cách máy bay RC-135U (không có vũ trang) khoảng 6m, gọi đây là hành động “khinh suất” đe dọa tính mạng của phi hành đoàn trên RC-135.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó luôn khẳng định rằng, tất cả các máy bay quân sự của Nga đang thực hiện đúng các nguyên tắc được quốc tế công nhận, là bay trong vùng không phận quốc tế và trên vùng biển trung lập mà không xâm phạm vùng không phận của các nước khác.

Tư lệnh lực lượng không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev đã bác bỏ những cáo buộc trên và nói rằng, vụ việc như là "một mưu đồ tuyên truyền" nhằm chuyển hướng sự chú ý của công chúng, khi NATO liên tục triển khai các hoạt động quân sự ở vùng lân cận gần biên giới Nga.

Giới chức NATO những tháng gần đây đang phàn nàn về sự hiện diện ngày càng gia tăng của máy bay quân sự Nga trong vùng không phận châu Âu, bao gồm cả vùng không phận trên biển Baltic.

Một báo cáo gần đây của tổ chức European Leadership Network (Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu) cho biết, trong năm 2014, các máy bay NATO chặn các máy bay Nga trên 100 lần, cao gấp ba lần so với năm 2013, trong đó, có 11 vụ máy bay Nga “chạm trán” với máy bay NATO được mô tả “là hung hăng và gây hấn bất thường”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.