Chiến đấu cơ Syria rơi gần Damascus, phi công bị bắt giữ?

Một chiến đấu cơ của Syria rơi ở phía đông nam Damascus hôm 22/4 vừa qua. Ảnh: Reuters
Một chiến đấu cơ của Syria rơi ở phía đông nam Damascus hôm 22/4 vừa qua. Ảnh: Reuters
TPO - Một máy bay chiến đấu của Syria đã rơi ở khu vực phía đông thủ đô Damascus do trục trặc kỹ thuật hôm 1/7.  

Theo đó, máy bay rơi ở khu vực nông thôn, phía đông Damascus và phi công đã nhảy khỏi máy bay thành công. Hiện, đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm phi công.

Được biết, máy bay gặp nạn khi đang thực hiện buổi huấn luyện.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, chiến đấu cơ rơi ở thị trấn Jairud, vùng Qalamoun và phi công đã bị nhóm nổi dậy bắt giữ.

SOHR không đưa thêm thông tin liệu máy bay bị bắn hạ hay rơi do lỗi kỹ thuật.

Theo báo cáo, nhóm nổi dậy Jaish al-Islam, kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở khu vực nông thôn phía đông Damascus đã lên tiếng nhận trách nhiệm bắn hạ máy bay và đăng tải một bức ảnh hình phi công bị bắt giữ trên mạng. Nhóm nổi dậy này từng bắn hạ nhiều máy bay trong những năm qua.

Tháng trước, truyền thông nhà nước cho hay, một chiến đấu cơ cũng rơi ở tỉnh miền trung Hama do trục trặc kỹ thuật.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.