Chiến dịch Nhật - Mỹ tìm người mất tích kết thúc

Chiến dịch Nhật - Mỹ tìm người mất tích kết thúc
TP - Hôm qua, khoảng 18.000 nhân viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng nhiều cảnh sát, lính cứu hỏa nước này và 7.000 quân nhân Mỹ kết thúc chiến dịch ba ngày sử dụng 120 máy bay, 65 tàu thủy, nhiều thợ lặn… tìm kiếm người mất tích vì động đất, sóng thần hôm 11-3.

Sục sạo khu vực ven biển và các cửa sông lớn ba ngày qua, họ tìm thấy 77 thi thể.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nhật Bản, tính đến tối 3-4, vẫn còn 15.512 người mất tích. Số người chết ở 12 tỉnh là 12.020, trong đó 7.318 ở tỉnh Miyagi, 3.529 ở tỉnh Iwate và 1.113 tỉnh Fukushima. Chính quyền Miyagi thông báo, ngày 8-4, tỉnh này sẽ bắt đầu đổ khoảng 35.000 tấn rác (gần một nửa lượng rác sinh ra sau đợt động đất, sóng thần) ra biển cách bờ hơn 90km.

Trước tình trạng núi rác bốc mùi, chính phủ Nhật Bản cho phép tỉnh đổ rác ra biển dù việc làm này vi phạm luật bảo vệ môi trường, các quan chức tỉnh Miyagi nói.

Hôm qua, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và Quỹ Cứu tế Trung ương Nhật Bản thông báo, hai tổ chức từ thiện này, tính đến 2-4, nhận được 115,4 tỷ yên (gần 29.000 tỷ đồng) tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sóng thần ngày 11-3.

Để tái thiết sau thiên tai, Nhật Bản sẽ thông qua ngân sách bổ sung tài khóa 2011 lần 1 vào tháng 4 và lần 2 vào tháng 6 hoặc tháng 7, Katsuya Okada, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản, thông báo hôm qua. Ngân sách bổ sung đợt 1 trị giá hơn 2.000 tỷ yên (500.000 tỷ đồng).

Thái An
Theo Kyodo, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG