Chiến hạm Hàn Quốc đuổi kịp tàu dầu bị cướp

Chiến hạm Hàn Quốc đuổi kịp tàu dầu bị cướp
TPO - Sáng nay, 06/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, một chiếc tàu khu trục của hải quân nước này đã đuổi kịp chiếc tàu chở dầu siêu lớn đang chở lượng dầu mỏ trị giá khoảng 160 triệu USD tại khu vực Ấn Độ Dương.

Chiếc tàu dầu mang tên Samho Dream trọng tải 300.000 tấn thuộc sở hữu của công ty Samho Shipping, Hàn Quốc đang chở dầu thô từ Iraq tới Mỹ thì bị hải tặc Somali tấn công và chiếm giữ.

Thời điểm đó, con tàu đang hoạt động tại khu vực cách vịnh Aden khoảng 1.500 km về phía đông nam với thuỷ thủ đoàn 24 người, trong đó có 5 người Hàn Quốc và 19 người Philippines.

Nhận  được tin báo của thuỷ thủ đoàn, hải quân Hàn Quốc đã lệnh cho một chiếc tàu khu trục của nước này đang làm nhiệm vụ tuần tra chống hải tặc trong khu vực quay đầu đuổi theo chiếc tàu chở dầu.

Bộ  Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, tới sáng nay, chiếc tàu khu trục đã bắt kịp tàu Samho Dream.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ này chỉ cho biết, con tàu bị  cướp đang hướng đến bờ biển Somali nhưng từ  chối cung cấp chi tiết về vị trí của tàu chiến lẫn tàu dầu với lý do an ninh.

Hải quân Hàn Quốc cho biết, chiếc tàu khu trục đang truy đuổi tàu dầu bị chiếm, được trang bị một trực thăng hải quân Lynx, 40 tên lửa đối hạm và  đối không cùng các loại pháo. Tàu được biên chế  300 thuỷ thủ và lính thuỷ đánh bộ, bao gồm cả một đội điều tra và tìm kiếm 30 người.

Hiện nay, các chuyên gia quốc tế đang băn khoăn về cách thức Hàn Quốc tiến hành giải cứu cho tàu Samho Dream vì  nếu sử dụng vũ lực sẽ rất nguy hiểm vì  tàu dầu có những nguyên tắc rất cao trong đảm bảo chống cháy nổ nên rất hạn chế trong việc sử dụng vũ khí.

Linh Huy
Theo AP, THX

MỚI - NÓNG