Chiến hạm Mỹ cập cảng Philippines

Chiến hạm Mỹ cập cảng Philippines
TPO - Chiến hạm USS Reuben James (FFG 57) của Hải quân Mỹ ngày 25/3, đã cập cảng Philippines bắt đầu chuyến thăm chính thức 5 ngày tới nước này.
Chiến hạm USS Reuben James của lực lượng Hải quân Mỹ
Chiến hạm USS Reuben James của lực lượng Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo Xinhua, USS Reuben James (FFG 57) của Hải quân Mỹ cập cảng Philippines khuôn khổ một chuyến thăm thường lệ giữa hai nước. Tuy nhiên, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm Philippines quyết định điều động tàu chiến và tàu tuần duyên ra "canh chừng" Trung Quốc đang tập trận ở Biển Đông.

USS Reuben James (FFG 57) thuộc lớp Oliver Hazard Perry có lượng giãn nước 4.200 tấn, dài 138m. Tàu trang bị hệ thống pháo hạm 76mm, pháo phòng không 20mm và chở được 2 trực thăng. Con tàu đã không còn khả năng chống hạm, phòng không tầm cao sau khi gỡ bỏ bệ phóng Mk 13 từ năm 2004.

Trong một tuyên bố, Hải quân Philippines cho biết, tàu USS Reuben James cập cảng nước này để bổ sung nguồn cung cấp hậu cần, bảo trì thường xuyên và tạo điều kiện cho thủy thủ đoàn thư giãn, nghỉ ngơi.

USS Reuben James bao gồm 24 sĩ quan và 172 thủy thủ, sẽ ở lại Philippines cho tới ngày 29/3.

Trước USS Reuben James (FFG 57), từ giữa năm 2012 tới nay, nhiều tàu chiến Mỹ, bao gồm các tàu sân bay, khu trục hạm và cả tàu ngầm, đã lần lượt tới thăm Philippines.

Một ngày trước chuyến thăm của tàu USS Reuben James, ba tàu chiến Mỹ đã cập vào ba địa điểm khác nhau ở Philippines. Tàu ngầm USS Ohio, khu trục hạm USS Decatur, tàu hỗ trợ tàu ngầm mang tên USS Frank Cable lần lượt tới Zambales, Manila và Cebu.

Trần Vũ
theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG