Chiến hạm Nga "khuấy động" Địa Trung Hải

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Việc các chiến hạm Nga tiến vào Địa Trung Hải đang gây ra những phản ứng mạnh mẽ của giới chức quân sự phương Tây.

Một trong những động thái cho thấy sự lung túng của phương Tây là việc một số các quốc gia châu Âu và Địa Trung Hải, dưới áp lực của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lần lượt từ chối cho các chiến hạm Nga vào cảng tiếp nhiên liệu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu: “Cuộc hành quân của các chiến hạm Nga đã khuấy động các đối tác phương Tây.

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là các quốc gia độc lập, dưới áp lực của Mỹ và NATO, đã buộc phải từ chối cho các chiến hạm của chúng ta cập cảng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, một nhóm tàu chiến của Hải quân Nga, trong đó có tàu sân bay, do tàu tuần dương tên lửa Peter Đại đế dẫn đầu đã chuyển từ đông Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải.

“Từ ngày 27 đến 29/10, các tàu chiến đã cơ bản quy trình hoạt động theo kế hoạch ban đầu”, tướng Shoigu nói thêm.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG