Chiến lược hợp tác phát triển quốc gia của USAID tại Việt Nam

Chiến lược hợp tác phát triển quốc gia của USAID tại Việt Nam
TP - Ngày 5/12, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam của USAID giai đoạn 2014-2018 vừa được thông qua.

> Kỷ niệm ngày Công tác xã hội thế giới lần thứ 16
> Mỹ mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Trong 5 năm tới, trợ giúp của USAID đối với Việt Nam sẽ xoay quanh 3 mục tiêu: Tăng cường quản trị nhà nước nhằm tạo ra sự tăng trưởng trọn vẹn; củng cố các hệ thống để cải thiện y tế và phúc lợi; giải quyết các di sản chiến tranh để thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Mỹ.

USAID sẽ giúp tăng cường năng lực của chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Các chương trình của USAID sẽ tập trung vào lĩnh vực y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, giáo dục đại học và trợ giúp các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Chiến lược mới của USAID cũng bao gồm công tác xử lý chất độc da cam/dioxin tại Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.