Chiêu nghi binh của IS đánh lạc hướng đối phương

Binh sĩ Iraq phát hiện hình điêu khắc có gắn râu và xe tăng gỗ được Nhà nước Hồi giáo dùng để đánh lạc hướng tại Bawiza, phía bắc Mosul, Iraq, ngày 13/11. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Iraq phát hiện hình điêu khắc có gắn râu và xe tăng gỗ được Nhà nước Hồi giáo dùng để đánh lạc hướng tại Bawiza, phía bắc Mosul, Iraq, ngày 13/11. Ảnh: Reuters
Nhà nước Hồi giáo dùng xe tăng làm bằng gỗ, ngụy trang ma nơ canh thành phiến quân để đánh lạc hướng chiến dịch không kích của liên minh quốc tế ở Mosul, Iraq.

"Khi chúng tôi tiến quân về các khu vực cần giải phóng, Daesh dùng xe tăng và phương tiện làm bằng gỗ để đánh lạc hướng máy bay quân sự",Reuters dẫn lời Trung tá Abbas al-Azaji nói ngày 13/11, dùng tên tiếng Arab của Nhà nước Hồi giáo (IS).

IS còn đeo râu giả cho ma nơ canh, giả làm phiến quân. Những thứ này nhìn từ xa trông như thật, dễ gây nhầm lẫn.

Quân đội Iraq tuần trước phát hiện nhiều mô hình tại một khu vực huấn luyện sau khi giành lại từ IS ở phía bắc Mosul, thành trì cuối cùng của nhóm phiến quân ở Iraq.

Hiện chưa rõ mức độ hiệu quả trong chiến thuật dùng mô hình của IS. John Dorrian, người phát ngôn không quân Mỹ tại Baghdad cho biết liên minh quốc tế đã theo dõi chiến thuật trên trong một thời gian.

"Nó không phiền phức như những thứ khác chúng tôi từng gặp như đốt nhà máy lưu huỳnh hay các giếng dầu" ở phía nam Mosul, Dorrian nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.