Chile rung chuyển bởi động đất

Người dân chạy bổ ra đường khi động đất
Người dân chạy bổ ra đường khi động đất
TP - Một trận động đất 6,8 độ richter diễn ra vào lúc 20.05 phút giờ GMT ngày 11-2 tại miền Trung Chile đã làm hàng ngàn người phải chạy lên vùng đất cao.
Người dân chạy bổ ra đường khi động đất
Người dân chạy bổ ra đường khi động đất.

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về số người chết và thiệt hại của vụ động đất. Tiếp sau đó vài giờ còn có hai trận động đất nhỏ hơn tại khu vực này khiến nhiều người lo sợ có khả năng lại diễn ra sóng thần như trận động đất năm ngoái.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã khen ngợi người dân đã phản ứng nhanh với trận động đất do được chuẩn bị khá tốt cũng như rút được kinh nghiệm từ trận động đất cũng vào tháng 2 năm ngoái. Điện và các dịch vụ điện thoại tạm bị gián đoạn ở một số khu vực. Hiện nay, Chile vẫn còn đang vất vả phục hồi sau trận động đất năm ngoái khi cơ sở hạ tầng ở các vùng ven biển bị phá hủy hoàn toàn.

Ngọc Ánh
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.